Các tỉnh miền Bắc ứng phó với rét đậm, rét hại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/12/2018 07:43 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cây trồng và vật nuôi.

Cụ thể, tại Lào Cai, địa phương này đã hướng dẫn người dân tuyệt đối không gieo hạt vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 15 độ C; chủ động phương án gieo trồng và điều chỉnh mùa vụ; hỗ trợ các hộ chăn nuôi sửa chữa chuồng nuôi đảm bảo giữ ấm cho gia súc.

Tại Lạng Sơn, đỉnh núi Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá. Địa phương đã chủ động phòng chống rét, đảm bảo sản xuất trong đợt rét đậm rét hại này. Toàn huyện Lộc Bình vừa thu hoạch xong hơn 11.000 ha ngô và vụ lúa thứ 2 trong năm từ cách đây hơn 1 tháng, nhờ vậy mà không có thiệt hại về sản xuất.

Các tỉnh miền Bắc ứng phó với rét đậm, rét hại - Ảnh 1.


Các tỉnh miền Bắc ứng phó với rét đậm, rét hại - Ảnh 2.

Băng phủ kín ô tô và xe máy. Ảnh: Dân trí.

Tại Yên Bái, rút kinh nghiệm năm ngoái có hơn 1.200 con gia súc bị chết do rét đậm, rét hại, năm nay, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người chăn nuôi xây dựng chuồng trại, mở rộng diện tích trồng cỏ, dự trữ thức ăn cho gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi trong đợt ATNĐ, mưa lũ và rét đậm rét hại Đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi trong đợt ATNĐ, mưa lũ và rét đậm rét hại

VTV.vn - Để ứng phó với thời tiết xấu, cả trên biển và trên đất liền, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước