Các tỉnh miền núi phía Bắc nỗ lực phòng chống thiên tai

Ngọc Bích (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 14:07 GMT+7

Toàn cảnh buổi hội nghị.

VTV.vn - Với mục tiêu hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, sáng 1/6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị Phòng chống thiên tai các tỉnh miền núi.

Các tỉnh miền Bắc đang bắt đầu đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè năm nay. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tuần trước, tại nhiều tỉnh miền Bắc đã xảy ra mưa lũ kéo dài, làm 4 người thiệt mạng, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa cũng như sản xuất của người dân. Thời tiết, khí hậu đang ngày càng biến đổi khó lường.

Hơn 100 người thiệt mạng và mất tích; gần 50.000 ngôi nhà bị đổ, ngập, hư hại; hơn 100.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại... Đó chỉ là những thiệt hại sơ bộ do thiên tai gây ra đối với các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra trong năm 2016.

Hội nghị đã chỉ ra, nguyên nhân gây ra những thiệt hại trên là do thiên tai nguy hiểm với diễn biến phức tạp. Hơn nữa, đa phần dân cư miền núi là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, hiểu biết của người dân cũng như việc tiếp cận thông tin về thiên tai, mưa lũ còn hạn chế.

Trong khi đó, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa lũ năm 2017, khả năng lũ, lũ quét, sạt lở đất sẽ xuất hiện nhiều hơn so với năm 2016. Dự báo trong năm nay sẽ có từ 3 - 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy ít hơn so với trung bình nhiều năm nhưng cũng cần đề phòng tính bất thường do ảnh hưởng của El Nino.

Các tỉnh miền núi phía Bắc nỗ lực phòng chống thiên tai - Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

"Để phòng chống thiệt hại do thiên tai gây ra, trước hết, chúng ta phải nỗ lực di dời dân, bố trí lại dân cư ở những vùng có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai cao. Thứ hai, chúng ta phải nâng cao năng lực dự báo, vùng dự báo phải hẹp hơn, để người dân ở những vùng đó chủ động phòng tránh. Thứ ba, chúng ta phải nâng cao năng lực, kỹ năng của người dân, đặc biệt phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng" - ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước