Các trường học ở Thanh Hóa gấp rút khắc phục hậu quả mưa lũ

Đài PT-TH Thanh Hóa-Thứ hai, ngày 03/09/2018 16:28 GMT+7

VTV.vn - Hiện chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt trước thềm năm học mới.

Hậu quả của mưa lũ tính đến thời điểm này là rất nặng nề, trong đó có tổng cộng 13 người thiệt mạng, 3 người mất tích, cùng nhiều nhà cửa, tài sản bị nhấn chìm trong biển nước, ngoài ra nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là tại Thanh Hóa.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày khai giảng năm học mới, nhưng nhiều trường học ở Thanh Hóa vẫn còn bộn bề sau lũ. Tại huyện Cẩm Thủy, lũ lụt đã làm 11 điểm trường bị ngập sâu trong nước, nhiều phòng học và đồ dùng, trang thiết bị của các trường bị hư hỏng nặng. Riêng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cẩm Lương, sân trường hiện vẫn còn ngập dưới nước từ 30-40cm. 

Ở những trường đã rút nước, cán bộ giáo viên cùng phụ huynh và các em học sinh đang nỗ lực khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường, lớp học, sửa chữa bàn ghế, đồ dùng bị hư hỏng nhẹ. Phòng giáo dục huyện Cẩm Thủy đã huy động giáo viên ở những trường không bị ngập lụt giúp các trường bạn khắc phục hậu quả lũ lụt.

An Giang: Mất trắng lúa do nước lũ lên nhanh An Giang: Mất trắng lúa do nước lũ lên nhanh Chưa tiếp cận nhiều địa bàn bị cô lập do mưa lũ ở Thanh Hóa Chưa tiếp cận nhiều địa bàn bị cô lập do mưa lũ ở Thanh Hóa Thanh Hóa: Mường Lát vẫn bị cô lập do mưa lũ và sạt lở đất Thanh Hóa: Mường Lát vẫn bị cô lập do mưa lũ và sạt lở đất

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước