Các xã sáp nhập chính thức đi vào hoạt động

Đài PT-TH Phú Thọ; Đài PT-TH Hà Tĩnh-Thứ tư, ngày 01/01/2020 17:36 GMT+7

VTV.vn - Tại Phú Thọ, các đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 80 xã, phường, thị trấn đã tiến hành kỳ họp HĐND thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt.

Theo Nghị quyết 828 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi sáp nhập 80 xã, phường, thị trấn tại 10 huyện, thành, thị, tỉnh Phú Thọ có 225 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 52 đơn vị. Điều này không chỉ cắt giảm ngân sách cho việc chi trả lương mà chất lượng cán bộ cũng được kỳ vọng nâng cao hơn. Việc khẩn trương đi vào hoạt động ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2020 đã tạo khí thế phấn khởi, sự đồng thuận, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cũng trong sáng nay (1/1), tại tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ công bố 34 đơn vị hành chính mới tại huyện Đức Thọ. Huyện Đức Thọ đã hoàn thành sáp nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 21 xã để thành lập 9 đơn vị hành chính mới, trong đó có 3 cặp xã sáp nhập 3 xã mới. Sau khi sắp xếp, Đức Thọ còn lại 16 đơn vị hành chính, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021 dự kiến giảm 675 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hà Tĩnh sẽ giảm được 46 xã.

Đẩy nhanh sáp nhập xã, huyện không đủ tiêu chí Đẩy nhanh sáp nhập xã, huyện không đủ tiêu chí

VTV.vn - Việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chí sẽ giúp các địa phương chủ động hơn trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước