Các xe khách chỉ chạy tối đa 50% số lượng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/04/2020 19:31 GMT+7

Phun khử khuẩn xe khách

VTV.vn - Hiện nay, hoạt động vận tải hành khách của mỗi địa phương được thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội thuộc nhóm 2 là nhóm có nguy cơ nên hoạt động vận tải hành khách chỉ được phép hoạt động tối đa 50%. Dự kiến bến xe Giáp Bát sẽ có 450 xe, bến xe Mỹ Đình là 500 xe và bến xe Gia Lâm có 350 xe sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ này. Tất cả những biện pháp an toàn để phòng chống dịch vẫn được nghiêm túc thực hiện để đảm bảo giãn cách như: lái xe, phụ xe và hành khách đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; không chở quá 50% sức chứa cũng như trên xe không quá 20 người.

Đại diện Công ty quản lý bến xe Hà Nội cũng cho biết, nếu lượng người đi lại gia tăng đột biến cũng đã có phương án đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều xe tăng cường. Tuy nhiên, xe sẽ không có sẵn mà đến lúc đó mới điều phối. Bởi Hà Nội là địa phuộc thuộc nhóm có nguy cơ nên vẫn không khuyến khích người dân đi lại nhiều trong thời gian này.

Bên cạnh đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng công bố các số điện thoại đường dây nóng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Theo đó, những số điện thoại này sẽ tiếp nhận những phản ánh của người dân về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trong những ngày nghỉ lễ. Khi phản ánh, người dân cần có đầy đủ thông tin: hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông. Ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước