Cách ly y tế toàn thôn, người dân trồng hoa Hạ Lôi ngổn ngang, lo lắng trăm bề

PV-Thứ hai, ngày 13/04/2020 06:28 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 vạn nhân khẩu của thôn Hạ Lôi tuân thủ nghiệm lệnh cách ly, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh mặc dù đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn.

Ngày 8/4, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) với 2.973 hộ dân và 10.872 nhân khẩu đã được cách ly y tế trong 28 ngày, kể từ 8/4 - 6/5/2020. Cho tới tối 12/4, Hạ Lôi ghi nhận 8 bệnh nhân mắc COVID-19.

Thôn Hạ Lôi là vùng trồng hoa quy mô lớn của Hà Nội. Nhiều nhà canh tác theo hướng công nghiệp. Cứ một bông hoa tại vườn bán được 1.000 đồng nhưng nhiều gia đình đành phải cắt bỏ hết.

Với những vườn hoa trong thôn, người dân còn kịp ra chăm sóc. Có những nhà thuê ruộng ở xã bạn để trồng hoa, giờ cách ly cả tháng, không có ai xem giúp, thiệt hại còn nặng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước