Cải cách thủ tục hành chính: Cần cụ thể, cụ thể hơn nữa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 11:52 GMT+7

VTV.vn -Thủ tướng nhấn mạnh, việc cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh phải trên tinh thần: “Cụ thể, cụ thể hơn nữa…”.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan vừa phải thực hiện các giải pháp để kiểm soát tốt lạm phát để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô vừa phải tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, việc cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh phải trên tinh thần: "Cụ thể, cụ thể hơn nữa, chứ không phải chung chung, chung chung hơn nữa".

Đại đoàn kết: Đừng lấy đá ghè chân mình

Cải cách thủ tục hành chính: Cần cụ thể, cụ thể hơn nữa - Ảnh 1.

Với nhan đề "Đừng lấy đá ghè chân mình", báo Đại đoàn kết cho biết tinh thần này đã được thể hiện qua việc Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi làm việc với 16 Bộ ngành đã nhấn mạnh: không được "cài cắm" câu chữ để bẫy doanh nghiệp, bỏ cái này lại "mọc" cái khác.

Thời báo Kinh tế Việt Nam: Tới tận ngõ ngách của thủ tục

Tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam phản ánh, hiện nhiều điều kiện kinh doanh vẫn còn quy định chung chung, không rõ ràng như: Phải phù hợp, phải có đạo đức tốt, phải sạch sẽ, phải có trình độ... khiến doanh nghiệp gặp khó, hay dễ là phụ thuộc vào sự "tùy hứng" của các cơ quan chức năng.

Cải cách thủ tục hành chính: Cần cụ thể, cụ thể hơn nữa - Ảnh 2.

Nhiều báo cũng dẫn ý kiến của Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên. Ông Thiên coi những thủ tục nhiêu khê đó là những chiếc đinh, và cho biết, đến tỉnh nào cũng nói kiên quyết phải nhổ từng cái đinh một, nhổ đến cái đinh cuối cùng.

Cải cách thủ tục hành chính: Cần cụ thể, cụ thể hơn nữa - Ảnh 3.

Tiền Phong: Đinh đóng rồi khó nhổ lắm

Trên báo Tiền phong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung nhìn nhận: Lãnh đạo Bộ nào chỉ đạo sát sao, quyết liệt, ở đó có chuyển biến tốt. Nhưng các Bộ trưởng chuyển động không đồng đều. Nhìn vào kết quả có thể thấy Bộ nào thực sự quyết tâm.

Trở lại với buổi làm việc đầu tiên trong năm Mậu Tuất của Tổ công tác của Thủ tướng, bằng việc kiểm tra về cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành với 16 Bộ. Đây là cuộc kiểm tra được triển khai rất đồng bộ và đã chọn đúng lĩnh vực, đúng rào cản lớn nhất của sự phát triển trong thời điểm hiện tại.

Cải cách thủ tục hành chính: Cần cụ thể, cụ thể hơn nữa - Ảnh 4.

Những cuộc làm việc của Tổ công tác đã cho thấy sức ép đặt ra đối với các Bộ trong việc cải cách là rất lớn, đòi hỏi cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ nhanh hơn, đồng bộ hơn, với một số Bộ đã thực hiện, cần thực hiện nhanh hơn nữa.

Đại biểu Nhân dân: Chọn đúng lĩnh vực đang có nhiều rào cản.

Trên tờ Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế của Việt Nam Trần Hữu Huỳnh cho rằng: Sau mỗi lần rà soát, làm việc hay kiểm tra của Tổ công tác, nên có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chúng ta sẽ có căn cứ để tiếp tục làm rõ trách nhiệm của người phụ trách các Bộ.

Cải cách thủ tục hành chính: Cần cụ thể, cụ thể hơn nữa - Ảnh 5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước