Campuchia tri ân anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Thạch Thông - Huỳnh Sang (Thường trú THVN tại Campuchia)-Thứ ba, ngày 18/07/2017 21:31 GMT+7

VTV.vn - Để giúp đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, có hơn 20 ngàn quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh. Hiện còn hơn 4 ngàn chiến sĩ chưa tìm thấy hài cốt.

Sau khi giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7/1/1979, đất nước Campuchia đã xây dựng rất nhiều tượng đài để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã đổ biết bao xương máu, hy sinh giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Battambag vừa được trùng tu lại. Đây là một trong 17 tượng đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam thuộc dự án trùng tu và xây dựng lại 17 đài Hữu nghị tại 17 tỉnh, thành ở Campuchia do hai chính phủ thống nhất thực hiện.

Để giúp đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, có hơn 20 ngàn quân tình nguyện Việt Nam hy sinh và hiện nay vẫn còn hơn 4 ngàn chiến sĩ chưa tìm thấy hài cốt để đưa các anh trở về với đất mẹ Việt Nam. Những tượng đài Hữu nghị được xây dựng trên đất nước Chùa Tháp là sự tri ân của dân tộc và đất nước Campuchia với các anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống trên mảnh đất này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

liệt sĩ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước