Việt Nam - Campuchia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 15:11 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia được tổ chức trọng thể sáng 24/6 tại Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia dẫn đầu dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Ngày này cách đây 50 năm, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước.

Trong bức điện gửi Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk ngày 23/6/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta là biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu. Đó là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc giữ gìn hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á".

Việt Nam - Campuchia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trên nền tảng quan hệ lịch sử lâu đời, việc thiết lập quan hệ ngoại giao đã tạo nên các điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước tiếp tục sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cùng giành thắng lợi lịch sử vào mùa Xuân 1975 và tiếp tục sát cánh cùng các lực lượng yêu nước và nhân dân Campuchia giải phóng đất nước, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot diệt chủng. Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài". Quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ giúp đỡ quý giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia trong việc khôi phục và kiến thiết đất nước để có được sự phát triển như ngày hôm nay, nhất là sự hy sinh to lớn của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Campuchia tin tưởng những tấm gương anh dũng trong lịch sử sẽ được nhân dân hai nước hiện tại và các thế hệ sau này tiếp tục gìn giữ, vun đắp, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghĩ đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam không tiếc máu xương giúp Campuchia khép lại một trang sử đau thương Việt Nam không tiếc máu xương giúp Campuchia khép lại một trang sử đau thương Hai dân tộc Việt Nam - Campuchia đoàn kết thật lòng Hai dân tộc Việt Nam - Campuchia đoàn kết thật lòng Trao đổi Thư chúc mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia Trao đổi Thư chúc mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước