Cần có biện pháp mạnh để giám sát công dân nước ngoài đến Việt Nam

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/03/2020 12:35 GMT+7

Kiểm tra y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất.

VTV.vn - Đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng 16/3.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 bên ngoài diễn biến xấu rất nhanh. Do đó, cần triển khai các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn nữa đối với người nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Hiện các ca bệnh ở Việt Nam chủ yếu là các trường hợp xâm nhập và tỷ lệ lây nhiễm thứ phát chưa đến 1%. Riêng trong ngày 15/3, đã có khoảng 20.000 người nhập cảnh vào Việt Nam.

Các ý kiến đề nghị:

- Đo thân nhiệt, phân luồng người nhập cảnh ngay khi xuống máy bay.

- Đối với người nước ngoài, quy trình tiếp nhận cần được điều chỉnh lại.

- Đối với công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, cần nhanh chóng giải phóng người tập trung ở sân bay để sớm đưa về khu cách ly tập trung.

- Toàn dân kê khai y tế. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cần thực hiện kê khai y tế điện tử. Chính quyền địa phương xử lý thông tin để giám sát y tế, phân loại các trường hợp có những bệnh nền, người già và người có yếu tố nghi nhiễm.

Ban Chỉ đạo cũng thảo luận các biện pháp nhằm tối ưu hóa, nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm, phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh.

Tại các địa phương sẽ thành lập các tổ phòng chống dịch xã, phường với trách nhiệm là chủ tịch UBND phường xã, lấy nòng cốt là công an, y tế, thanh niên và đội hỗ trợ công nghệ thông tin gồm nhân viên bưu điện, Viettel, VNPT. Lực lượng này sẽ đi đến từng nhà không chỉ là lấy thông tin mà còn phải hướng dẫn, thăm khám sức khỏe, khi cần thiết sẽ lấy mẫu tại chỗ. Ngành y tế cần huy động lực lượng y tế tư nhân sẵn sàng tham gia vào việc phòng chống dịch.

Bộ Y tế cũng khẳng định, đối với những người Việt Nam bị mắc COVID-19 không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được Ngân sách Nhà nước chi trả, người có bảo hiểm y tế sẽ được chi trả theo quy định, phần còn lại do Ngân sách chi trả. Riêng đối với người nước ngoài, từ ngày 16/3, chỉ được miễn phí xét nghiệm lần đầu, trong quá trình điều trị phải tự chi trả.

Toàn bộ tiền tài trợ của các doanh nghiệp sẽ sử dụng để mua khẩu trang, trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế và kits thử phục vụ cho việc chống dịch.

2 bệnh nhân lớn tuổi nhiễm COVID-19 đang có diễn biến nặng 2 bệnh nhân lớn tuổi nhiễm COVID-19 đang có diễn biến nặng PGS.TS Phan Trọng Lân: 'Trường hợp siêu lây nhiễm COVID-19 là cá biệt' PGS.TS Phan Trọng Lân: "Trường hợp siêu lây nhiễm COVID-19 là cá biệt" Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/3/2020 Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/3/2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước