Dịch COVID-19: Xử lý nghiêm những người khai báo không trung thực

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/03/2020 19:45 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu phải có thái độ dứt khoát và phải xử lý nghiêm những người khai báo thông tin không trung thực vào tờ khai y tế tại các cửa khẩu, hoặc không khai báo.

Sau cuộc thị sát, chỉ đạo chống hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay (9/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quay trở về Hà Nội để chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cuộc họp kéo dài đến 1h chiều nay mới kết thúc. Sau khi phát hiện thêm 14 người mắc COVID-19 trong mấy ngày qua, Thủ tướng đã quyết định thêm các biện pháp mạnh mẽ, chính thức chuyển cuộc chiến chống COVID-19 sang một giai đoạn mới.

Giai đoạn mới của cuộc chiến chống giặc COVID-19 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban chỉ đạo và các bộ ngành, địa phương chuẩn bị từ cuộc họp thứ 5 tuần trước. Và ngay sau khi Việt Nam ghi nhận thêm 14 người dương tính với COVID-19 chỉ mấy ngày cuối tuần qua đã đánh dấu cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam đã chuyển từ 1-2 nước sang nhiều nước khác nhau. Bởi chỉ riêng trong chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội cách đây đúng 1 tuần, đã có 11 người dương tính với Sars-Covi-2, trong đó 9 người nước ngoài. Một người mắc bệnh có thể đe dọa đến nhiều người. Như trường hợp bệnh nhân nữ số 17, đến nay đã phát hiện 242 người tiếp xúc gần. Còn trường hợp bệnh nhân nam số 21, có 366 người tiếp xúc gần. Tất cả đều đang được cách ly bằng nhiều hình thức khác nhau. Quan trọng hơn là chỉ với một ca nhiễm mới ở đô thị đông dân mà không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến sự hoang mang trong cộng đồng và khủng hoảng ở lĩnh vực khác. Trong khi đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch dự báo trong thời gian tới số người mắc COVID-19 có thể tiếp tục gia tăng do hiện nay các trường hợp có tiếp xúc trường hợp bệnh số 17 trên chuyến bay VN0054 chưa được kiểm soát triệt để. Bên cạnh đó, số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch đã vượt con số 100, khiến cho việc ngăn chặn dịch bệnh vào Việt Nam khó khăn hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố cuộc chiến chống dịch COVID-19 bắt đầu sang một giai đoạn mới vì dịch đã xâm nhập vào nhiều nơi ở Việt Nam. Nhưng cũng cần nhìn nhận trạng thái mới của dịch này một cách bình tĩnh. Vì Chính phủ đã chuẩn bị tốt để ứng phó với tình huống này để có thể tiếp tục kiểm soát tốt được dịch bệnh COVID-19, không để bị động, bất ngờ.

Để đưa cuộc chiến chống COVID-19 bước sang giai đoạn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tất cả địa phương trong cả nước phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, kịp thời hơn nữa việc kiểm soát tốt nguồn lây từ ổ dịch trong nước, đặc biệt là nguồn lây từ nước ngoài. Theo đó, hải quan, biên phòng, an ninh các cửa khẩu và sân bay phải kiểm soát những người nhập cảnh từ các nước vào Việt Nam kỹ hơn, nhằm không để lọt những người nhiễm bệnh hay có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Thủ tướng yêu cầu phải có thái độ dứt khoát và phải xử lý nghiêm những người khai báo thông tin không trung thực vào tờ khai y tế tại các cửa khẩu, hoặc không khai báo. Đồng thời giao Bộ Tư pháp và Bộ Y tế xem xét những trường hợp cụ thể để xử lý đúng pháp luật, nhằm răn đe những người khác. Thủ tướng đồng ý sẽ tạm dừng miễn thị thực đơn phương đối với công dân 8 nước châu Âu là Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Những đường bay đi và đến Việt Nam từ những vùng có dịch nếu vắng khách thì tạm dừng.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo tạm thời không cử cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài, trường hợp đặc biệt và những hội nghị quan trọng phải được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các cuộc họp và tụ tập đông người không cần thiết phải tiếp tục phải tạm dừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc nhận diện, khoanh vùng, cách ly, chữa bệnh cho những người mắc COVID-19, đi cùng với bảo đảm giữ vững tâm lý của nhân dân và hành động hợp lý, đúng mức là ưu tiên số 1 hiện nay. Vì thế cần phải tìm được nốt và cách ly tất cả khách du lịch trong chuyến bay VN0054 đủ 14 ngày. Ở những khu vực cách ly y tế, chính quyền các địa phương phải đảm bảo người dân không bị thiếu thốn, hay có tâm lý hoang mang, mệt mỏi. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc men phải được bảo đảm đầy đủ để phục vụ người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền các địa phương phải chuẩn bị cơ số hàng hóa cần thiết, không để thiếu hàng, sốt giá đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tích trữ, nâng giá trái pháp luật. Còn Nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá cả, không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá hàng hóa quá đáng.

Cùng với khẳng định, Chính phủ luôn chủ trương bảo đảm minh bạch, kịp thời trong công bố thông tin liên quan dịch COVID-19, nhưng Thủ tướng cũng đề nghị phải làm tốt hơn nữa việc đưa thông tin đến người dân, tránh tình trạng đổ xô đi mua hàng tích trữ như một số trường hợp vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tất cả người dân, mỗi cán bộ công chức, các lực lượng vũ trang cần có những biện pháp phù hợp, tự bảo vệ mình, gia đình mình, coi vệ sinh cá nhân, ăn uống sạch sẽ, lành mạnh như thói quen hằng ngày, ăn ở lành mạnh và lạc quan, tránh tụ tập đông người, hạn chế hội họp, giao lưu không cần thiết. Bình tĩnh nhưng không duy ý chí, không được chủ quan, đồng thời cố gắng duy trì thói quen tốt như tập luyện thể dục, thể thao và những hoạt động giữ gìn sức khỏe.

Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương, các bệnh viện, các trung tâm y tế, các tổ chức, doanh nghiệp, từng hộ gia đình lập hoặc cập nhật phương án, kịch bản đã có để luôn sẵn sàng hành động. Ban chỉ đạo phải thường xuyên báo cáo Thủ tướng những quyết định quan trọng, những vấn đề lớn để xem xét, sau khi đã cân nhắc mọi phương diện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước