“Cần có giải pháp đột phá để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân”

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 07:01 GMT+7

Toàn cảnh buổi lễ.

VTV.vn - Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tối 9/11.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định qua 5 năm, Ngày Pháp luật đã được hưởng ứng tích cực, tổ chức nề nếp, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước đổi mới, hội nhập, năng động, tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.

Tuy nhiên, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật một số nơi còn hình thức, ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa cao, hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cùng với việc cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Hiến pháp, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, cần có giải pháp hữu hiệu, đột phá để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

“Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được quan tâm nhiều hơn” “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được quan tâm nhiều hơn”

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước