“Cần có hành lang pháp lý để xử lý mê tín dị đoan”

PV-Thứ năm, ngày 06/06/2019 11:37 GMT+7

VTV.vn - Đó là nhận định của TS Nguyễn Văn Tiên, Nguyên Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, trong phần bình luận về phiên chất vấn của Quốc hội sáng nay (6/6).

Sáng nay (6/6), Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có thêm gần một giờ đồng hồ để trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Những vấn đề nóng tiếp tục được đặt ra với người đứng đầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch như: giải pháp để giải quyết những điểm nghẽn của du lịch, phòng ngừa mê tín dị đoan, vấn đề đạo đức lối sống, văn hóa con người Việt Nam... Đặc biệt, câu hỏi về quản lý chùa, liệu có biểu hiện kinh doanh chùa trục lợi hay không đã được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải đáp.

Bình luận về phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, TS Nguyễn Văn Tiên, Nguyên Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, cho rằng hai Bộ trưởng đã trả lời rất rõ ràng những vấn đề được các đại biểu chất vấn như: kinh doanh chùa, chùa BOT...

"Tôi nghĩ rằng việc người dân, xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp tự nguyện đóng góp, xây dựng chùa là vấn đề mang tính thiện nguyện, thể hiện tấm lòng của họ. Chùa là nơi để người dân thờ tự, bày tỏ nguyện vọng tôn giáo của mình" - TS Nguyễn Văn Tiên cho hay.

“Cần có hành lang pháp lý để xử lý mê tín dị đoan” - Ảnh 1.

TS Nguyễn Văn Tiên, Nguyên Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội.

Để đẩy lùi hoạt động mê tín dị đoan, ông Tiên cho biết: "Theo nhận định Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một là chúng ta cần tuyên truyền cho nhân dân biết và cơ bản là cần có hành lang pháp lý để xử lý mê tín dị đoan. Ngành văn hóa và các ngành khác cần phải xác định được tội danh, đưa ra mức phạt phù hợp đối với hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Yến (chùa Ba Vàng)".

Cũng theo ông Tiên, tín ngưỡng, mê tín là những vấn đề nói chung, cần cẩn trọng xem xét để ban hành chính sách phù hợp với truyền thống của dân tộc.

VIDEO: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì về hiện tượng kinh doanh chùa để trục lợi? VIDEO: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì về hiện tượng kinh doanh chùa để trục lợi?

VTV.vn - Tham gia trả lời chất vấn cùng Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định chưa phát hiện hành vi kinh doanh chùa để trục lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước