Cần hỗ trợ giáo viên giúp trẻ khuyết tật hòa nhập

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/12/2018 19:03 GMT+7

VTV.vn - Khi giáo viên không được đào tạo, thiếu sự hỗ trợ từ nhà trường và ngành giáo dục, những sự việc đáng tiếc như bé 4 tuổi ở Nam Định bị buộc dây vào cổ trong lớp sẽ xảy ra.

Cậu bé 4 tuổi ở Nam Định đã bị cô giáo buộc vào cửa. Bức ảnh ngay khi đăng tải vào tuần trước đã khiến nhiều người bất bình.

Vụ việc xảy ra ở trường Mầm non B Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đây là một cậu bé bị rối loạn phổ tự kỷ. Em bị cả câm, điếc và tăng động. Có những lúc, em còn đánh cả cô giáo và các bạn. 

Để đảm bảo an toàn cho bản thân em bé và các bạn trong lớp, cô giáo đã buộc em lại. Một phụ huynh đi đón con thấy cảnh này đã chụp ảnh và đăng lên mạng. Ngay lập tức, Phòng GDĐT huyện Trực Ninh đã quyết định cho 2 cô giáo phụ trách lớp này tạm nghỉ, làm kiểm điểm.

Khoảng 8 triệu người (7,8%) dân số Việt Nam là người khuyết tật. Những gia đình có con khuyết tật đều mong mỏi cho con mình được học trong môi trường hòa nhập, được học cùng các bạn. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, giáo viên cần được đào tạo, tập huấn và có sự hỗ trợ từ nhà trường và ngành giáo dục.

Giáo viên dạy trẻ tự kỷ Giáo viên dạy trẻ tự kỷ Nhiều khó khăn trong công tác phát hiện và can thiệp sớm trẻ tự kỷ Nhiều khó khăn trong công tác phát hiện và can thiệp sớm trẻ tự kỷ Xác minh vụ việc trẻ mầm non bị buộc dây vào người Xác minh vụ việc trẻ mầm non bị buộc dây vào người

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước