Cần khai thác tiềm năng, lợi thế kinh tế của các địa phương vùng Tây Bắc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 14:48 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương trong vùng Tây Bắc cần đẩy mạnh phát triển nhanh bền vững kinh tế hợp tác.

Hôm 6/9, phát biểu tại Hội thảo "Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn vùng Tây Bắc - tiềm năng, thách thức và giải pháp" tổ chức tại Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Các địa phương trong vùng Tây Bắc cần đẩy mạnh phát triển nhanh bền vững kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, đồng thời đẩy mạnh xây dựng các hợp tác xã có hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, và khai thác các tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Toàn vùng Tây Bắc hiện có gần 2.500 hợp tác xã. Hoạt động của khu vực kinh tế này đã và đang góp phần quan trọng tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo tại các địa phương.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào

VTV.vn - Hai bên khẳng định sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2016- 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước