Cạn kiệt nước sản xuất, nhiều hộ dân cắt bỏ lúa cho bò

Nguyên Linh - Huỳnh Danh-Thứ ba, ngày 13/08/2019 14:14 GMT+7

VTV.vn - Đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày qua tại tỉnh Phú Yên khiến nông dân tại đây không còn đủ sức để chống hạn.

Tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, cả một cánh đồng lúa rộng lớn mênh mông đang trong giai đoạn trổ hoặc đã có hạt nhưng lúa đều ngả vàng vì thiếu nước. Lúa chết khô trải dài khắp các cánh đồng. Trong vụ Hè Thu năm nay, nhà chị Ngô Thị Hồng (ở xã Hòa Thịnh) canh tác hai đám ruộng nhưng gần như bị mất trắng toàn bộ. Điều xót xa nhất là lúa đã làm đòng nhưng do không còn nguồn nước để bơm tưới nên chị Hồng cũng như nhiều nông dân khác phải cắt bỏ lúa cho bò.

Từ khi xuống giống được 20 ngày, nguồn nước từ các sông, suối ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên bị cạn kiệt. Được sự hỗ trợ của tỉnh, hộ nào cũng đầu tư tiền triệu để mua máy bơm và khoang giếng chống hạn. Những đường ống lấy nước trải dài ở khắp các chân ruộng. Tuy nhiên, ống thì nhiều mà nước lại không có, do đó lượng lúa Hè Thu bị mất trắng càng gia tăng. Đến nay, dù lúa trổ chỉ còn hơn 20 ngày nữa là thu hoạch, nông dân đành bỏ cuộc vì nguồn nước không còn.


Nông dân ĐBSCL lo cạn kiệt nguồn nước ngầm tầng nông Nông dân ĐBSCL lo cạn kiệt nguồn nước ngầm tầng nông

VTV.vn - Nhu cầu tưới nước tăng cao do nắng hạn, nhiều nông dân đã nhận thấy nguồn nước ngầm này ngày càng kém ổn định.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước