Cần làm rõ nguyên nhân nghèo đói của vùng dân tộc thiểu số

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/04/2019 20:49 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các báo cáo cần làm rõ nguyên nhân nghèo đói của vùng dân tộc thiểu số, vì sao chưa thể thoát nghèo.

Chiều nay (9/4), cho ý kiến vào báo cáo kết quả việc thực hiện chính sách pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012 - 2018, các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương này đều đồng tình với các nội dung được đề cập trong báo cáo. 

Bên cạnh khẳng định kết quả đạt được, nhiều ý kiến đồng tình với báo cáo khi cho rằng đến nay tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao; có nơi chiếm đến 80%, việc giảm nghèo thiếu tính bền vững. Có ý kiến cho rằng đến nay, một số chính sách không phù hợp với từng vùng, từng địa phương. 

Để hoàn thiện vào báo cáo chung của đoàn giám sát, các đại biểu cũng đề nghị các báo cáo cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân nghèo đói của vùng dân tộc thiểu số, vì sao chưa thể thoát nghèo, từ đó đề xuất những chính sách phù hợp mang tính lâu dài hơn. 

Tại cuộc họp, một số đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần có tổng kết đánh giá cho từng giai đoạn về các chính sách hỗ trợ, để có những kiến nghị đề xuất phù hợp.

Người dân Gia Lai thoát nghèo nhờ mô hình liên kết Người dân Gia Lai thoát nghèo nhờ mô hình liên kết

VTV.vn - Biết tận dụng để nuôi trồng và khai thác thủy sản, cuộc sống của hàng trăm hộ dân người dân tộc thiểu số tại khu vực hồ thủy lợi Ayun Hạ (Gia Lai) đã thay đổi đáng kể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước