Cần sớm khắc phục những hạn chế trong việc phân định vùng dân tộc thiểu số

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/12/2017 18:30 GMT+7

VTV.vn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng: Cần phải sớm khắc phục những hạn chế trong việc phân định vùng dân tộc thiểu số, vùng núi hiện nay.

Sáng nay (26/12), phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả giám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng: Cần phải sớm khắc phục những hạn chế trong việc phân định vùng dân tộc thiểu số, vùng núi hiện nay. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đến nay, một số tiêu chí đã không còn phù hợp khiến việc phân định địa bàn này chưa chính xác dẫn đến việc áp dụng chính sách còn nhiều hạn chế, hỗ trợ không đúng địa chỉ.

Khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển. Tuy nhiên, để các chính sách được sử dụng hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân tộc phối hợp, chỉ đạo, tham mưu cho Chính phủ sớm rà soát, hoàn thiện các tiêu chí để phân định chính xác địa bàn này làm cơ sở để sử dụng hiệu quả các chính sách và nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

'Đại biểu tiêu biểu người dân tộc thiểu số là niềm tự hào chung của cả nước' "Đại biểu tiêu biểu người dân tộc thiểu số là niềm tự hào chung của cả nước"

VTV.vn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, các đại biểu là niềm tự hào chung của cả nước cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước