Cần thêm nhiều cụm tuyến dân cư mới cho người dân vùng sạt lở

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/09/2018 09:42 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm nay, các địa phương tại ĐBSCLđã tập trung xây dựng các cụm tuyến dân cư để bố trí, sắp xếp chỗ ở mới cho người dân vùng sạt lở.

Thời gian qua, An Giang đã triển khai xây dựng hàng trăm cụm tuyến dân cư vượt lũ kết hợp bố trí nhà ở, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở. Dù vậy, nhu cầu thực tế của địa phương vẫn còn khá cao bởi mỗi năm, lại có thêm hàng ngàn người tiếp tục mất nhà vì sạt lở.

Có thể nói, nhu cầu tái định cư cho người dân vùng sạt lở hiện rất lớn và vô cùng cấp bách. Chính vì vậy, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đang kiến nghị Trung ương tiếp tục triển khai đầu tư các cụm tuyến dân cư ở khu vực này.

Hà Lan hợp tác với Quảng Nam trong dự án chống sạt lở biển Cửa Đại Hà Lan hợp tác với Quảng Nam trong dự án chống sạt lở biển Cửa Đại

VTV.vn - Vương quốc Hà Lan và tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là chống sạt lở bờ biển Cửa Đại tại Hội An.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước