Cần Thơ luôn quan tâm tới công tác cải cách tư pháp

VTV9-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 13:58 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, công tác cải cách tư pháp luôn được thành phố quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, công tác giám sát cũng được chú trọng.

Sáng 13/10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Nội dung của buổi làm việc tập trung vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị từ đầu năm 2016 đến nay.

Theo đó, thành phố Cần Thơ đã quan tâm đến hoạt động bổ trợ tư pháp. Đến nay, thành phố có 24 tổ chức hành nghề công chứng, 150 giám định viên, 11 tổ chức bán đấu giá tài sản và gần 240 luật sư. Các sự việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp đã được ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời.

Khó khăn lớn nhất của thành phố hiện nay đã được đề cập, đó là sự quá tải khối lượng công việc trong ngành tòa án, Viện Kiểm sát và công an. Trong khi đó, biên chế bị thiếu hụt, cơ sở vật chất cũ kỹ, chưa được đầu tư.

Đây cũng là kiến nghị quan trọng của thành phố Cần Thơ với đoàn công tác cùng với những nội dung khác như cần tăng cường công tác đào tạo, sớm triển khai nhà thi hành án tử hình khu vực Tây Nam Bộ.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc tích cực cải cách tư pháp Đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc tích cực cải cách tư pháp Cải cách thủ tục hành chính ngành tư pháp có bước cải thiện rõ rệt Cải cách thủ tục hành chính ngành tư pháp có bước cải thiện rõ rệt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước