Cần Thơ: Phát hiện cơ sở giả nhiều thương hiệu trà nổi tiếng

Đặng Công (VTV9)-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 14:09 GMT+7

VTV.vn - Chủ cơ sở là bà Lâm Thị Hồng Nhiên, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Ngày 28/12, Phòng CSĐT tội phạm về Môi trường, Công an TP Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với cơ sở phân phối trà thuộc khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Phát hiện cơ sở giả nhiều thương hiệu trà nổi tiếng - Ảnh 1.

Cần Thơ: Phát hiện cơ sở giả nhiều thương hiệu trà nổi tiếng - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ.

Chủ cơ sở trên là bà Lâm Thị Hồng Nhiên, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ khai nhận đã mua trà không bao bì nhãn mác rồi đóng gói dán nhãn thương hiệu trà Thái Nguyên và Hương Lâm. Bà Nhiên đồng thời ghi thêm số điện thoại liên lạc của cá nhân lên bao bì của hộp trà.

Cần Thơ: Phát hiện cơ sở giả nhiều thương hiệu trà nổi tiếng - Ảnh 3.

Bà Lâm Thị Hồng Nhiên.

Ngoài ra, cơ sở này hoạt động không đúng địa điểm đăng ký kinh doanh. Đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản và niêm phong 140kg trà đã đóng gói cùng toàn bộ máy móc, bao bì, nhãn mác.

Cần Thơ: Phát hiện mì tươi, chả cá chứa hàn the Cần Thơ: Phát hiện mì tươi, chả cá chứa hàn the

VTV.vn - Qua lấy mẫu kiểm tra nhanh tại chợ Ô Môn , đoàn liên ngành đã phát hiện mẫu mì tươi và chả cá chẽm dương tính với hàn the nhưng chưa phát hiện sản phẩm dương tính formol.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước