Cần Thơ: Phòng khám tư nhân "vẽ" bệnh moi tiền của bệnh nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/08/2018 15:02 GMT+7

VTV.vn - Bệnh ít bảo bệnh nhiều, kéo dài thời gian chữa bệnh để tính thêm tiền mà bệnh vẫn không khỏi. Đây là câu chuyện được ghi nhận tại một số phòng khám tư tại Cần Thơ.

Với xấp đơn thuốc tính ra hơn 30 triệu đồng kèm theo sổ khám bệnh tại Phòng khám Thế Kỷ Mới, chị Nguyễn Thị Bé Đào (xã Đông Thạnh, Châu Thành, Cần Thơ) vẫn không biết đích xác mình bị bệnh gì. Kết luận lúc thì bị ứ dịch vùng chậu, lúc là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Phần chẩn đoán và chữa trị bỏ trống không có chữ ký của bác sĩ, chỉ có con dấu khắc tên người nước ngoài trong kết quả xét nghiệm.

Phải chữa đi chữa lại nhiều lần mà vẫn không khỏi, chị Đào chuyển đến khám tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Cần Thơ. Tại đây, chi phí khám chữa của chị chỉ hết hơn 1 triệu đồng và bệnh đã khỏi. Từ đầu năm tới nay, Trung tâm này đã tiếp nhận khoảng 30 trường hợp tương tự tới đây xin được khám và điều trị lại.

Tương tự trường hợp của chị Đào, anh Hà Quốc Sự (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) cũng từng tới khám ở Phòng khám Thế Kỷ Mới. Anh Sự được phòng khám này kết luận phải cắt bao quy đầu do viêm, nếu không sẽ vô sinh. Tuy nhiên, vết cắt không lành và anh phải đến chữa nhiều lần.

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ cho biết chỉ trong vòng 2 năm, bệnh viện đã tiếp nhận tới cả trăm bệnh nhân đến cầu cứu sau khi khám và điều trị tại các phòng khám tư được quảng cáo là có người nước ngoài thăm khám. Còn tại Bệnh viện Đại học Y dược cũng đã và đang phải điều trị cho khá nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng sau khi khám và điều trị tại những phòng khám này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước