Cần Thơ sẽ di dời gần 10.000 hộ dân khỏi vùng sạt lở

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 17:53 GMT+7

VTV.vn - TP Cần Thơ đã lập phương án di dời gần 10.000 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Có thể nói, bố trí tái định cư cho người dân vùng sạt lở là nhu cầu cấp bách nhất hiện nay. Hiện TP Cần Thơ đã lập phương án di dời gần 10.000 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, trước mắt trong 2 năm tới sẽ ổn định chỗ ở cho 5.300 hộ.

Ông Lê Văn Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết: "Đối với bố trí tái định định cư,người dân ở khu vực sạt lở, chúng tôi đang xem xét tính pháp lý cho các hộ không đất ở, nhà ở nào khác được vào khu tái định cư, đến đó đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội".

Ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ chia sẻ: "Chúng tôi di dời khẩn cấp những hộ thuộc khu vực sạt lở. Trung ương cũng hỗ trợ 35 tỷ đồng cho địa phương khắc phục sự cố. Thành phố tiếp tục đề nghị Trung ương bổ sung nguồn lực thực hiện công tác này".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước