Cần Thơ: Sét đánh khiến 2 người tử vong

-Thứ năm, ngày 28/08/2014 08:57 GMT+7

ĐBSCL là một trong những vùng dễ bị sét đánh của nước ta, đặc biệt là vào mùa mưa bão, tập trung nhiều từ khoảng tháng 4-9 hàng năm. Vào ngày 24 và 25/8, tại TP Cần Thơ đã xảy ra 2 vụ sét đánh chết người.

 

 

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 14h ngày 24/8 tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Nạn nhân là nữ sinh lớp 7 đang làm vườn lúc thời tiết mưa nhỏ. Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 17h ngày 25/8, khiến ông Phạm Phước Chấn ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thiệt mạng tại chỗ.

Không chỉ có hiện tượng giông sét chết người. Từ đầu năm đến nay, tại ĐBSCL đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ lốc xoáy lớn. Dạng thời tiết cực đoan này xuất hiện cũng là lời cảnh báo khí hậu đang biến đổi do tác động của con người.

Mới đây nhất vào ngày 26/8, tại Cà Mau, một cơn lốc xoáy bất ngờ đã gây hư hại nặng cho công trình Khu nhà công vụ Công an tỉnh và khu lán trại của công nhân cùng nhiều hạng mục khác của công trình gây thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

 

CBS

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước