Cần Thơ: Nguyên Chủ tịch UBND xã chiếm dụng đất công, xây nhà lầu trái phép

VTV9-Thứ năm, ngày 31/05/2018 07:42 GMT+7

Căn nhà xây dựng trái phép trên đất công đã 3 năm nay vẫn không bị cưỡng chế. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Nguyên Chủ tịch UBND xã Thạnh Qưới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cùng chồng là Bí thư xã đã chiếm dụng xây dựng nhà ở trái phép trên đất của Nhà nước.

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã có kết luận chính thức về vụ việc trên. Theo kết luận của UBND huyện Vĩnh Thạnh, trong thời gian còn đương chức Chủ tịch xã Thạnh Quới, bà Lê Việt Bích được Bộ GTVT bồi thường đất, kinh phí hỗ trợ di dời để làm dự án cầu Láng Sen với số tiền 2 tỉ đồng. Lợi dụng khoảng thời dự án chưa xây dựng, bà Bích cùng chồng (hiện đang là Bí thư xã Thạnh Mỹ) đã xây nhà ở trái phép và cư ngụ hơn 3 năm nay.

Ngay khi phát hiện vụ việc, huyện Vĩnh Thạnh đã xử phạt hành chính bà Bích và buộc gia đình bà sớm di dời, trả lại đất cho Nhà nước. Giải thích về nguyên nhân đã 3 năm trôi qua nhưng sai phạm của vợ chồng bà Bích vẫn chưa bị xử lý, lí do được UBND huyện Vĩnh Thạnh đưa ra là vì gia đình bà Bích còn khó khăn nên địa phương cho kéo dài.

Gia Lai: Kiểm điểm Chủ tịch xã buông lỏng quản lý gây thất thoát tài nguyên Gia Lai: Kiểm điểm Chủ tịch xã buông lỏng quản lý gây thất thoát tài nguyên

VTV.vn - UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) đã xử lý kỷ luật bằng hình thức phê bình đối với Chủ tịch UBND xã Ia Bă trong việc buông lỏng quản lý gây thất thoát nguồn tài nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước