Cần Thơ xét xử đối tượng kích động biểu tình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 12:54 GMT+7

VTV.vn - Bị cáo Lê Minh Thể đã sử dụng tài khoản Facebook phát trực tiếp 7 video kêu gọi, xúi giục, kích động, tiếp tay cho các tổ chức phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Thể về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 8/2018, bị cáo Lê Minh Thể, sinh năm 1963, quê ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Le Minh The" phát trực tiếp 7 video kêu gọi, xúi giục, kích động, lôi kéo, hướng dẫn cách thức, hoạt động biểu tình, hỗ trợ, tiếp tay cho các tổ chức phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Cần Thơ xét xử đối tượng kích động biểu tình - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Minh Thể.

Những nội dung bị cáo Thể phát tán đã làm cho nhân dân trong và ngoài nước có cái nhìn không đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xúc phạm đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Minh Thể đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời xin được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước để sớm đoàn tụ với gia đình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thể mức án 2 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước