Cần tránh khuynh hướng cầu toàn hay nóng vội trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 khóa XII

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/12/2018 20:55 GMT+7

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong quá trình thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sáng 18/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trong việc thực hiện nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành trung ương khóa XII.

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã ban hành Nghị quyết 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực hiệu quả, đồng thời cũng ban hành Nghị quyết 19 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong năm 2018, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện hai nghị quyết nêu trên tại 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương. Qua kiểm tra, các đoàn công tác của Ban Bí thư nhận thấy, có một số kết quả bước đầu như thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh qua đó giảm được nhiều đơn vị trung gian, bước đầu khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng. Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đã được quy hoạch, hướng tới tinh gọn, cơ cấu hợp lý, việc thực hiện cơ chế tự chủ và chủ trương xã hội hóa cung ứng dịch vụ công đã có tác dụng tích cực. Công tác xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế đã được quan tâm và đạt nhiều kết quả khả quan; một số địa phương và đơn vị xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức nghỉ hưu trước thời hạn.

Tuy nhiên, trên thực tế, các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư cũng chỉ ra, vẫn còn nhiều điểm cần điều chỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18, 19 vì thời gian thực hiện cũng mới được hơn 1 năm đó là hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hai nghị quyết chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn, chậm được sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghị quyết chưa quyết liệt nên nhiều nơi, tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối, hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Kết quả tinh giản biên chế về tổng thể chưa đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, việc giảm số lượng cấp phó triển khai còn chậm. Việc sắp xếp bố trí viên chức theo vị trí chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều đơn vị chưa đạt tỷ lệ. 

Cần tránh khuynh hướng cầu toàn hay nóng vội trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 khóa XII - Ảnh 1.

Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao tinh thần quyết liệt thực hiện hai Nghị quyết 18 và 19, tuy mới triển khai được 1 năm, nhưng 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã kiểm tra đúng kế hoạch, chương trình, bám sát nội dung và có báo cáo cụ thể, chi tiết. Qua kiểm tra của 5 đoàn công tác Ban Bí thư cho thấy, việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại đầu mối là việc khó, mới, nhạy cảm phức tạp, nhưng bước đầu đã đạt được một số kết quả khá rõ nét. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, kết quả lớn nhất, quan trọng nhất là làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo để có thể triển khai nghị quyết khá khẩn trương và quyết liệt. Từ thực tế kiểm tra tại 15 cấp ủy tổ chức Đảng đã phần nào cho thấy một số bài học để các địa phương, cơ quan đơn vị khác điều chỉnh lại cho phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tới đây, để khắc phục một số bất cập khi triển khai Nghị quyết 18 và 19, các địa phương, cơ quan đơn vị phải làm tốt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa khâu truyền đạt phổ biến nghị quyết, tạo sự đồng thuận trong nội bộ. Bên cạnh đó, cần phải khắc phục ngay tình trạng thiếu văn bản hướng dẫn, thiếu những quy định cụ thể, thiếu những văn bản pháp quy cần thiết. 

Tới đây, các cơ quan chức năng phải chủ động ban hành văn bản, hướng dẫn cụ thể để có thể thực hiện Nghị quyết 18 và 19 đồng bộ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau cuộc làm việc ngày hôm nay, Ban Bí thư sẽ ra thông báo kết luận về kết quả kiểm tra 15 cấp ủy và tổ chức Đảng, để trên tinh thần này, rút kinh nghiệm chung cho các địa phương, cơ quan đơn vị trong cả nước tham khảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước