Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/11/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã diễn ra.

Hội nghị do Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương Đảng đồng tổ chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ngoài giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp chất lượng của cả nước, 100 gian hàng này còn trưng bày những công nghệ ứng dụng Internet vạn vật, quản lý, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào nông nghiệp.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đến nay, 1ha đất trồng trọt đã đạt giá trị trên 90 triệu đồng so với hơn 44 triệu đồng cách đây 8 năm. Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD, năm nay có thể trên 40 tỷ USD. Cả nước hiện đã có trên 3.000 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, thu nhập bình quân tính theo đầu người ở nông thôn đã tăng gần 3,5 lần từ hơn 9 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp từ 2,1 lần xuống còn 1,8 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,5% mỗi năm. Trong khi đó, hệ thống sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới, số lượng trang trại tăng mạnh và đã có nhiều hợp tác kiểu mới được thành lập, khoảng 8% doanh nghiệp trong nước đã đầu tư vào nông nghiệp.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ngoài việc tổng kết những mặt được và hạn chế, yếu kém, đây được coi là Hội nghị diên hồng về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ngành nông nghiệp Việt Nam: Nhiều thành tựu, lắm thách thức! Ngành nông nghiệp Việt Nam: Nhiều thành tựu, lắm thách thức!

VTV.vn - Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới về xuất khẩu nông sản. GDP nông nghiệp tăng 2,66%/năm, giảm hộ nghèo nông thôn ở mức 1,5%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước