“Cẩn trọng trong công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/10/2019 19:45 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy.

Sáng nay (14/10), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cùng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy sẽ là bước quan trọng để đổi mới hệ thống chính trị, thế nhưng không được nóng vội, mà phải cẩn trọng, có bước đi cụ thể; cái gì đã rõ, đã chín thì quyết liệt làm ngay, đồng bộ, thống nhất; cái gì thấy hay, thấy đúng ở một số địa phương, đơn vị, nhưng chưa chắc chắn trong cả hệ thống cần thí điểm trong phạm vi thời gian, không gian cụ thể, để không ảnh hưởng đến chính sách chung. Từ đó, Trung ương sẽ nghiên cứu để có những điều chỉnh phù hợp về cơ chế, chính sách, trước khi cho nhân rộng một cách thống nhất.

Nhấn mạnh cốt lõi của quá trình tinh giản, tinh gọn bộ máy là phải trên cơ sở giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu các giải pháp để liên thông thị trường lao động, tạo điều kiện thu hút nhân tài vào bộ máy công chức, viên chức, khai thác được tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực của xã hội.

Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp bộ máy Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp bộ máy

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, từ sắp xếp tinh gọn bộ máy, năm nay cả nước đã tiết kiệm được khoảng 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước