Cảnh báo đá lăn, sạt lở, gây tắc đường Nha Trang - Đà Lạt

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 13/10/2019 14:42 GMT+7

VTV.vn - Bảy tảng đá lớn, nhỏ bất ngờ rơi xuống lòng đường. Đá rơi chắn ngang một phần mặt đường nên các phương tiện lưu thông qua lại gặp khó khăn.

Sáng nay (13/10), Quốc lộ 27 C từ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đi TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thông đường sau khi xử lý sạt lở vào chiều 12/10.

Cảnh báo đá lăn, sạt lở, gây tắc đường Nha Trang - Đà Lạt - Ảnh 1.

Tuyến đường bị nhiều tảng đá lớn, nhỏ chắn ngang.

Trước đó, chiều 12/10, tại km 53+200, trên đỉnh đèo Hòn Giao, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, một số tảng đá lớn bất ngờ rơi từ trên núi xuống đường.

Do mưa to, 7 tảng đá lớn, nhỏ bất ngờ rơi xuống lòng đường. Đá rơi chắn ngang một phần mặt đường nên các phương tiện lưu thông qua lại gặp khó khăn.

Sau khi nhận thông tin, Cục Quản lý đường bộ III đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố. Tổng khối lượng đá rơi xuống đường khoảng 95m3. Đến tối 12/10, hiện trường đá rơi đã giải toả, giao thông qua lại bình thường.

Cảnh báo đá lăn, sạt lở, gây tắc đường Nha Trang - Đà Lạt - Ảnh 2.

Các phương tiện được huy động để san gạt đất đá trong đêm.

Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 3.3 cho biết: "Hiện nay, địa bàn của Khánh Hòa bắt đầu mùa mưa, bão, Chi cục khuyến cáo bà con đi trên đường luôn luôn đề phòng, cảnh giác, sụt trượt bất ngờ. Ngày 12/10, đá tự lăn trượt xuống, thời điểm đó mưa không lớn, gây mất an toàn giao thông vì bất ngờ".

Đường Nha Trang - Đà Lạt dài hơn 120 km, trong đó có hơn 30 km đường đèo hiểm trở, cao hơn 1.500m với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu. Vào mùa mưa lũ, tuyến đường thường xảy ra sạt lở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước