Cảnh báo hàng loạt vụ lừa đảo qua điện thoại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/05/2019 19:20 GMT+7

VTV.vn - Liên tiếp nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi do các đối tượng là người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện đã xảy ra tại Bắc Ninh.

Tháng 6/2018, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo: Một cụ ông 85 tuổi ở thành phố Bắc Ninh bị đối tượng không quen biết gọi điện, nói cụ liên quan đến một vụ án ma túy, từ đó khai thác các thông tin cá nhân, rồi lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền 281 triệu đồng.

Theo người nhà nạn nhân, vì vụ việc này cụ ông đã bị tai biến nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Mặt khác, sự vào cuộc tích cực của cơ quan công an và phía ngân hàng nên số tiền đã nhanh chóng bị phong tỏa và thu hồi, hoàn trả cho người bị mất.

Đầu năm 2019, một người đàn ông trung niên ở huyện Quế Võ đăng tin rao bán đất trên Facebook. Sau đó, một đối tượng vào giao dịch, trao đổi về giá cả và thống nhất mua mảnh đất trên. Ngay lập tức, tài khoản Facebook của người rao bán đất có tin nhắn báo là người mua đã đặt cọc tiền. Khi chủ đất làm theo hướng dẫn để xác nhận thì bị mất 200 triệu đồng.

Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, cơ quan công an đã tiếp nhận hàng chục trường hợp phụ nữ bị lừa tình cảm, chiếm đoạt tiền, có vụ lên tới 1,6 tỷ đồng. Các đối tượng này giả danh là kỹ sư, bác sỹ, quân nhân Mỹ… làm quen, kết bạn qua Facebook, Zalo, Skype rồi hứa kết hôn và bảo lãnh đi nước ngoài, gửi quà tặng, làm từ thiện hoặc vay mượn. Ngoài ra, còn rất nhiều hành vi khác, giả danh những người có uy tín và địa vị xã hội, như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, nhân viên thu nợ... để lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước