Cảnh báo mưa lũ trên diện rộng ở Bắc Bộ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/08/2015 07:29 GMT+7

Mưa lớn 3 ngày qua gây ngập lụt trên toàn địa bàn TP.Hạ Long. (Ảnh: VietNamNet)

VTV.vn - Đêm qua (31/7), miền Bắc đã có mưa lớn trên diện rộng làm mực nước một số sông trên hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình dâng lên.

Nếu tình trạng mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ tại khu vực này là rất cao.

Theo thông tin mới nhất, lượng mưa đêm qua tại Bắc Mê (Hà Giang) 105mm; Tuyên Quang 114mm; Cô Tô (Quảng Ninh) 91mm; Quảng Hà (Quảng Ninh) 106mm.

Dự báo trong 3 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn với tổng lượng mưa 100-300mm, cục bộ có nơi lên tới hơn 400mm. Mưa tại chỗ, nước từ đầu nguồn dồn về sẽ khiến mực nước trên sông Thái Bình dâng lên.

Hôm nay, mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng lên mức 4,6m (trên báo động 1 là 0,3m), sông Cầu, sông Lục Nam còn dưới mức báo động 1, sông Kỳ Cùng sẽ tiếp tục xuống chậm.

Từ hôm nay đến 04/08, trên các sông khác thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3m – 5m, ở hạ lưu từ 2m - 3m. Cảnh báo ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối. Bà con những vùng có khả năng xảy ra lũ cần hết sức cảnh giác tìm nơi trú tránh an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước