Cảnh báo nguy cơ TNGT trên QL27 qua đèo Sông Pha

Văn Giang - Duy Hoàng-Thứ ba, ngày 22/01/2019 09:28 GMT+7

VTV.vn - Tại QL 27 đoạn qua đèo Sông Pha nối 2 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng, nguy cơ TNGT luôn tiềm ẩn do đường đèo dốc, nhiều cong cua nguy hiểm, hạ tầng giao thông không đảm bảo.

Trong thời gian gần đây, đèo Khánh Lê liên tục bị sạt lở và che khuất tầm nhìn, khiến nhiều lái xe chọn Quốc lộ 27 để đi từ các tỉnh Tây Nguyên xuống miền Trung và ngược lại. Lượng phương tiện giao thông gia tăng, kéo theo đó là nguy cơ tai nạn giao thông.

Khi vượt đèo Sông Pha trên Quốc lộ 27, người tham gia giao thông đều nhận thấy có rất nhiều biển cảnh báo như: Đường đèo sạt lở lái xe chú ý đi chậm; Đường đang thi công nguy hiểm, tốc độ 5km/h; Đường hẹp, dễ xảy ra tai nạn… Tuy nhiên, dường như không mấy lái xe chú ý đến những thông điệp trên biển báo này.

Theo quy định, cơ quan chức năng không được chặn, xử lý xe lưu thông trên đường đèo dốc. Đây là lý do của việc nhiều lái xe vẫn liên tục phóng nhanh, vượt ẩu trên đèo. Trong khi đó, ở những đoạn đường trống, nơi thường xuyên có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, lái xe lại di chuyển chậm rãi. Với tâm lý đối phó như vậy, nguy cơ tai nạn giao thông trên đường đèo vẫn tiềm ẩn.

Công an các tỉnh, thành khu vực miền Trung đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát toàn bộ địa bàn, kể cả cung đường đèo. Đây được xem là giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông trong đợt cao điểm Tết này.


Nguy cơ tai nạn trên đường đèo dốc lên cao nguyên đá Đồng Văn Nguy cơ tai nạn trên đường đèo dốc lên cao nguyên đá Đồng Văn

VTV.vn - Trên QL4C nối Hà Giang với Cao Bằng, mật độ phương tiện lưu thông lớn nhưng mặt đường vẫn nhỏ hẹp, nhiều dốc cua. Nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu, nhất là vào mùa mưa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước