Cảnh báo tàu thuyền neo đậu không đúng nơi quy định

Tấn Quýnh - Phạm Việt-Thứ tư, ngày 21/11/2018 10:08 GMT+7

VTV.vn - Tàu thuyền neo đậu không đúng nơi quy định vẫn là thực trạng cần cảnh báo ở vùng cửa biển Đà Diễn, tỉnh Phú Yên.

Hiện, các địa phương ven biển đang tồn tại một thực trạng nhiều chỗ không phải là khu vực quy hoạch tránh trú bão nhưng vẫn đông kín tàu cá neo đậu, địa điểm không phải là trụ neo tàu cá vẫn được dùng để buộc tàu.

Tại bờ kè Bạch Đằng ven sông Chùa, nằm phía trên cửa biển Đà Diễn, nhiều trụ lan can của bờ kè đã bị gãy. Đây không phải là trụ neo buộc tàu cá, bờ kè này cũng không phải là nơi neo đậu, tránh trú bão của tàu cá, do đó, trụ dù có kiên cố cũng khó chịu nổi khi tàu cá được neo buộc vào đây.

Từ nhiều năm qua, khi xảy ra mưa bão, có cả trăm tàu cá đều được neo buộc ở đây, theo cách nói của ngư dân là "nương nhờ bờ kè". Trong những ngày qua, nước từ thượng nguồn tràn xuống chảy xiết, trước thực trạng những sợi dây níu giữ tàu cá và các trụ neo buộc tạm bợ, ngư dân "đứng ngồi không yên". Điều mà ngư dân lo sợ đã từng xảy ra trong những mùa mưa bão trước. Khi ấy, tàu cá, tài sản tiền tỷ, đã bị cuốn trôi ra cửa biển. Làng biển có người thiệt mạng trong những lần rủi ro này. 

Tuy nhiên, một nghịch lý là ngư dân ở vùng cửa biển Đà Diễn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn tiếp tục xem đây là nơi neo đậu của không dưới 100 tàu cá. Trong khi đó, tại khu vực cửa biển Đà Diển, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã quy hoạch nơi tránh trú bão cho tàu thuyền, đó là cảng cá Đông Tác.

Nỗi lo thiếu nơi neo đậu tàu cá khi mùa mưa bão đến Nỗi lo thiếu nơi neo đậu tàu cá khi mùa mưa bão đến

VTV.vn - Hiện, công suất của 5 cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tại Quảng Ngãi chỉ đáp ứng cho 1.800/5.700 tàu cá trong toàn tỉnh. Chủ yếu là số tàu cá có công suất nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước