Cảnh báo tình trạng lừa đảo thu phí viễn thông

Diệp Phong - Phú Quốc (VTV9)-Thứ hai, ngày 23/07/2018 15:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Từ đầu tháng 7, hàng chục người sử dụng dịch vụ viễn thông tại tỉnh Hậu Giang liên tục nhận được các cuộc điện thoại từ những đầu số lạ đề nghị đóng cước viễn thông.

Đơn vị VNPT tỉnh Hậu Giang đã nhận được hơn 70 phản ánh của khách hàng bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi vào số điện thoại cố định yêu cầu trả phí dịch vụ. Các đối tượng yêu cầu người sử dụng dịch vụ phải chuyển khoản phí từ 5 - 8 triệu đồng, nếu không sẽ bị cắt dịch vụ trong vòng 24 giờ.

VNPT tỉnh Hậu Giang đã phát đi cảnh báo đối với các khách hàng không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lạ. Khách hàng tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp số tài khoản, số chứng minh nhân dân… Nếu thấy nghi vấn, người dân cần báo ngay đến cơ quan công an gần nhất, hoặc báo về số điện thoại đường dây nóng (0293) 800126.


Cảnh báo lừa đảo nhắc nợ cước viễn thông Cảnh báo lừa đảo nhắc nợ cước viễn thông

VTV.vn - Với thủ đoạn tinh vi, nhiều khách hàng lo lắng bởi không phải ai cũng tỉnh táo trước các thủ đoạn lường gạt giả danh cán bộ VNPT nhắc nợ cước viễn thông để lừa đảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước