Cảnh báo tình trạng trẻ đuối nước ở các vùng nông thôn

VTV9-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 11:47 GMT+7

VTV.vn - Ở nhiều vùng nông thôn, tình trạng trẻ em vui chơi, bơi lội tại các tuyến sông, kênh rạch, suối, ao, hồ diễn khá phổ biến, dẫn đến nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Cứ gần đến mùa hè, ở các địa phương lại liên tục xảy ra nhiều vụ trẻ em bị chết đuối thương tâm, mới đây nhất là vụ 8 trẻ em bị đuối nước tại tỉnh Hòa Bình. Trong khi đó, có khá nhiều em nhỏ, thường trong độ tuổi từ 12 - 14 tuổi, hay rủ nhau đi tắm sông, suối, ao, hồ.

So với các nước phát triển, tỷ lệ chết do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao gấp 10 lần. Trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ở ngoài trời khi trẻ tắm sông, hồ và tắm biển. Kết quả điều tra của Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) cho thấy, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng trên 7.000 trẻ em bị chết do đuối nước.

Do đó, các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình. Các thầy, cô giáo cần nhắc nhở các học sinh không nên cùng nhau tắm sông để không xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm đang ở mức báo động trong thời gian gần đây.


[INFOGRAPHIC] 'Ác mộng' đuối nước: 28 trẻ thiệt mạng chỉ trong chưa đầy 3 tháng [INFOGRAPHIC] "Ác mộng" đuối nước: 28 trẻ thiệt mạng chỉ trong chưa đầy 3 tháng

VTV.vn - Có quá nhiều nỗi đau liên quan đến đuối nước khi chỉ trong chưa đầy 3 tháng qua đã có 28 trẻ nhỏ bị "hà bá" cướp đi mạng sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước