Cảnh báo về nguy cơ bắt cóc trẻ em ở vùng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 15:24 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, số vụ trẻ em bị bắt cóc tại Lào Cai tuy đã giảm về số lượng nhưng lại gia tăng về tính chất phức tạp, nhất là ở các địa bàn vùng núi, biên giới.

Ở các khu vực vùng cao, có không ít trẻ em đang phải bươn chải bán hàng rong để kiếm sống. Đây là nguy cơ tiềm ẩn, dễ khiến họ trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người, nhất là các em nhỏ. Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải tăng cường công tác quản lý, hạn chế nạn buôn bán hàng rong, đồng thời rà soát tất cả các đối tượng lạ mặt ra vào địa phương để phòng ngừa.

Nạn bắt cóc trẻ em đang ngày càng gia tăng với thủ đoạn vô cùng tinh vi và khó lường. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc phòng ngừa của các cơ quan chức năng, bản thân mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ con em mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước