Cảnh giác với âm mưu lợi dụng bảo vệ môi trường để gây rối

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 21:38 GMT+7

VTV.vn - Sự quan tâm của người dân tới môi trường hiện đang bị các phần tử xấu lợi dụng để hướng cộng đồng đến những vấn đề chính trị khác, nhằm phá hoại sự ổn định của đất nước.

Trong những năm gần đây, hàng loạt những hội nhóm theo kiểu nhân danh là bảo vệ môi trường để lôi kéo, tập hợp người dân xuống đường, phản đối các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước đã xuất hiện trên mạng xã hội. 

Hàng loạt các trang mạng xã hội đã được lập nên để bảo vệ môi trường như Green Trees, hay Save Sơn Trà. Năm 2015, khi thành phố Hà Nội có chủ trương thay thế 6.700 cây xanh, trên những trang mạng này, nhiều lời kêu gọi người dân phản đối xuất hiện. Nhiều người đã nghe theo lời kêu gọi này xuống đường hưởng ứng. Họ giơ biểu ngữ đòi minh bạch cây xanh và cũng giơ những biểu ngữ chẳng liên quan gì đến môi trường.

Những năm về trước, sau sự cố Formosa, trong khi việc cần làm là đoàn kết chung tay với địa phương khắc phục sự cố thì có người lại chuyên đi kích động nhân dân tụ tập đông người gây rối tại trụ sở các cơ quan công quyền.

Thực tế, một bức tranh được phản ánh không đầy đủ, phiến diện sẽ gây ra sự kích động và hậu quả không đáng có. Trở lại câu chuyện về di chuyển hàng cây cổ thụ ở Kim Mã, Hà Nội để phục vụ cho việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao cho thành phố, thời điểm đó nhiều trang mạng đã kích động người dân, phản đối chặt hạ cây xanh đồng thời đưa ra những thông tin sai lệch về chủ trương này. 

Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội là nơi "di cư" của hơn 100 cây xanh ở khu vực gần hồ Thủ Lệ năm 2016. Xà cừ, phượng, bằng lăng, hoa sữa… tất cả đều được ghi tên, đánh số, để phân biệt cho những điều kiện chăm sóc khác nhau. Hầu hết những cây này trước đây bị buộc phải cắt tỉa để phục vụ di chuyển, giờ đã ra cành, ra lá xanh tươi tốt.

Trong khi đó, ở con đường nơi những cây lâu năm bị di dời, các công nhân đang gấp rút hoàn thành công việc của mình. Sau khi Hà Nội tiến hành thay thế một số cây xanh nội đô, kế hoạch trồng mới 1 triệu cây xanh cũng được triển khai. Nhiều tuyến phố ở Thủ đô giờ đây như được khoác thêm chiếc áo xanh mới. 

Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Đây luôn là thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những vi phạm nếu có đều bị xử lý nghiêm khắc trên tinh thần không có vùng cấm, không có ai nằm ngoài pháp luật. Trong khi đó, người dân phải luôn đề cao cảnh giác với những âm mưu thủ đoạn của các tổ chức núp bóng bảo vệ môi trường. 

Thông tin bịa đặt gây rối loạn xã hội Thông tin bịa đặt gây rối loạn xã hội

VTV.vn - Những thông tin bịa đặt sẽ làm môi trường thông tin trở nên lẫn lộn trắng - đen, thật - giả khó phân biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước