Cảnh giác với "chất nhờn ma quái" được bán tràn lan tại công trường

Minh Đức-Thứ hai, ngày 20/02/2017 14:09 GMT+7

VTV.vn - Chất nhờn ma quái - món đồ chơi tưởng chừng như vô hại nhưng trẻ rất dễ nuốt phải vì nhầm tưởng là đồ ăn.

Slime - hay còn được gọi là chất nhờn ma quái hiện đang có mặt ở hầu hết các cổng trường tiểu học và trung học. Đây là món đồ chơi không mấy xa lại đối với trẻ em khi được quảng cáo trên mạng là có khả năng kích thích sự sáng tạo của trẻ nhỏ, bởi có thể tạo được nhiều hình thù khác nhau.

Tuy nhiên, món đồ chơi này lại đang khiến các bậc phụ huynh lo lắng bởi chúng được bán ở các cổng trường nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là trẻ nhỏ khi cầm trên tay rất dễ nuốt phải.

Cảnh giác với chất nhờn ma quái được bán tràn lan tại công trường - Ảnh 1.

Slime - chất nhờn ma quái được bày bán khá nhiều tại các cửa hàng đồ chơi gần cổng trường

Chỉ từ 5.000 đến 15.000 đồng, trẻ có thể mua được 1 hộp đựng chất nhờn ma quái. Nhìn có dạng như chất lỏng nhiều màu sắc, nhưng khi đổ ra thì lại có độ kết dính khá cao.

Theo lời người bán hàng tại cổng trường THCS Nghĩa Tân, chất nhờn ma quái có khả năng vệ sinh sạch những dụng cụ có kẽ nhỏ, ngoài ra, chúng có thể được trẻ em chơi bằng cách đặt vào các khuôn mẫu để tạo hình dáng như thạch. Chất nhờn này đặt lên da thì mềm mại, mát lạnh như nước, không dính nên rất được trẻ em yêu thích.

Cảnh giác với chất nhờn ma quái được bán tràn lan tại công trường - Ảnh 2.

Mỗi một lọ chất nhờn ma quái được bán với giá 5.000 đồng, kèm đồ chơi thì có giá 10.000 - 15.000 đồng

Không chỉ được bán rộng rãi tại các cổng trường, nếu lên mạng và gõ cụm từ Slime - chất nhờn ma quái, sẽ có hàng trăm kết quả hiện ra nói về công dụng và cách sử dụng loại đồ chơi này. Thậm chí là có hẳn các video chỉ dẫn cách làm nên chúng từ những nguyên liệu sẵn có như kem đánh răng, bột giặt, dầu gội đầu, sữa tắm, hồ nước... Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng biết cách tự làm chúng, thay vào đó là ra cửa hàng và mua 1 lọ chất nhờn ma quái chỉ với giá 5.000 đồng.

Điều đáng nói là, những lọ chứa chất nhờn ma quái này lại không hề có nhãn mác, không ghi rõ cách sử dụng, cũng không niêm yết thành phần hóa chất. Ở đáy lọ đựng chỉ in nổi dòng chữ "Made in China". Điều này dấy lên lo ngại cho các bậc phụ huynh khi không rõ liệu thành phần làm nên chất nhờn ma quái này có thật sự an toàn.

Cảnh giác với chất nhờn ma quái được bán tràn lan tại công trường - Ảnh 3.

Slime có độ keo lỏng, không dính tay, rất dễ nhầm với thạch

Chị Thanh Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ lo lắng: "Con gái đầu của tôi từng đòi mua chất lỏng ma quái về chơi. Giá rẻ nên tôi mua cho cháu nhiều màu khác nhau. Nhưng một lần đứa con thứ 2 của tôi mới 2 tuổi chơi chất lỏng ma quái cùng chị đã cho món đồ chơi này vào miệng vì tưởng là thạch rau câu. Tôi hoảng quá nên đã vứt hết, và không cho các con chơi thứ này nữa".

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: "Chất nhờn ma quái vốn dĩ là một món đồ chơi, nhiều người còn tự làm thứ này để chơi và dùng vào nhiều việc khác nhau. Nếu thành phần của những lọ chất nhờn ma quái được bán là những thứ như chúng ra đã biết thì sẽ không ảnh hưởng gì khi sử dụng. Nhưng nếu trẻ mua những món đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ thành phần như vậy thì các bậc cha mẹ cần giám sát con em khi chơi. Chất nhờn ma quái là thứ không dính tay nhưng sau khi trẻ chơi xong cần phải rửa tay sạch sẽ".

PGS Thịnh cũng cho hay, dù chất nhờn ma quái được làm từ những thành phần an toàn như hồ nước, kem đánh răng hay bột giặt thì cũng là thứ không thể ăn được. Nhưng hình dạng như chất lỏng, bắt mắt của chúng lại rất dễ bị trẻ nhỏ nhầm tưởng là đồ ăn cho vào miệng. "Dù chúng có thành phần an toàn đến mấy thì khi cho trẻ chơi món đồ chơi này cũng cần có sự canh chừng của người lớn, để tránh trẻ tự ý cho vào miệng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

đồ chơi

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước