Cảnh sát giao thông Hà Nội học... đỡ đẻ

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 10/08/2016 06:11 GMT+7

Đỡ đẻ là một phần quan trọng được tập huấn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC67 CATP Hà Nội được tập huấn sơ cứu thương để sơ cấp cứu người gặp nạn, trong đó có trường hợp phụ nữ chuyển dạ sinh con trên đường.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67 - CATP Hà Nội) đã tổ chức tập huấn các kỹ năng về sơ cứu nạn nhân tai nạn giao thông khi đang hoạt động tuần tra kiếm soát và chỉ huy, phân luồng điều khiển giao thông cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Những người tham gia được tập huấn các kiến thức sơ cứu về ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, các biểu hiện của say nắng, choáng ngất, xử trí, cố định gãy xương cột sống, và băng bó, cầm máu các vết thương phần mềm.

Đặc biệt trên địa bàn Hà Nội, tình trạng ùn tắc giao thông luôn xảy ra khá phổ biến, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông còn được tập huấn về kỹ năng đỡ đẻ khẩn cấp khi có những phụ nữ chuyển dạ bất thường. Đợt tập huấn sẽ tổ chức trong 3 ngày với toàn bộ quân số của 15 đội cảnh sát giao thông trên địa bàn Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước