Canh tác tự phát, nhiều dược liệu quý dần bị tận diệt

Anh Phương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/10/2014 17:17 GMT+7

Lối canh tác tự phát, cầu nhiều hơn cung cùng việc khai thác bừa bãi khiến nhiều cây dược liệu quý của đồng bào Dao (thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, Hà Nội) đứng trước nguy cơ biến mất.

Nổi tiếng với nghề thuốc Nam gia truyền, các bài thuốc quý của đồng bào Dao thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, Hà Nội được nhiều người biết đến với các yếu tố "Trị bệnh - khỏi bệnh - chống tái phát". Với hiệu quả cao trong chữa các bệnh như Phong tê thấp, thoái hóa khớp, xoang, thận, dạ dạy, đường ruột Cây thuốc nam trở thành loài cây kinh tế chủ lực của bà con nơi đây. Nhờ vào cây thuốc nam, mức thu nhập bình quân mỗi hộ dân lên đến hơn 15 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên do bà con chủ yếu canh tác tự phát nên việc duy trì và nhân giống một số cây thuốc quý gặp nhiều khó khăn. Hiện có hơn 100 loài dược liệu quý giá của đồng bào Dao đang có nguy cơ biến mất trên tổng số 507 loài cây thuốc nam của đồng bào nơi đây. 

Video sau sẽ phản ánh chi tiết nội dung này:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước