Cao Bằng: Ăn xúc xích nướng ở cổng trường, 10 học sinh ngộ độc

Duy Hoàn (VTV24)-Thứ tư, ngày 31/08/2016 19:23 GMT+7

VTV.vn - Sau khi mua ăn xúc xích nướng tại cổng trường, 10 em học sinh có triệu chứng bị đau bụng, nôn ói.

10 học sinh trường Trung học cơ sở Xuân Hoà, huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng vừa bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, trong đó 7 em đang tinh trạng sốt cao phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện.

Sau khi mua ăn xúc xích nướng tại cổng trường, 10 em học sinh có triệu chứng bị đau bụng, nôn ói, gia đình phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện. Đến sáng 31/8, sức khỏe các em đã hồi phục, một số em đã ra viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã cử đoàn công tác liên ngành an toàn thực phẩm đến kiểm tra tại quán ăn. Kiểm tra ban đầu cho thấy, các sản phẩm xúc xích không rõ nguồn gốc do bà Hoàng Thị Diệp trú tại thị trấn Xuân Hòa mua trên thị trường để chế biến, bán cho học sinh.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước