Cấp 150.000 liều vaccine lở mồm long móng tại Ninh Thuận

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/01/2017 09:57 GMT+7

Tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn lợn nuôi. (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý và chỉ đạo Bộ NN&PTNT xuất cấp 150.000 liều vaccine lở mồm long móng từ nguồn dự trữ quốc gia để tiêm phòng cho gia súc ở tỉnh Ninh Thuận.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Ninh Thuận đang chỉ đạo chính quyền các địa phương khẩn trương điều tra, tiêm phòng dứt điểm cho toàn bộ gia súc, tránh tình trạng bệnh tái phát gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi của tỉnh. Có được 150.000 liều vaccine lở mồm long móng lần này là do địa phương bị thiên tai, hạn hán tác động, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và chăn nuôi.

Tỉnh Ninh Thuận là một trung tâm lớn về chăn nuôi gia súc của cả nước với số lượng hơn 500.000 con. Cuối năm 2016, tại tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc với số lượng hơn 360 con, trong đó, hơn 30 con đã bị chết, chủ yếu là trâu, bò và lợn.


Ninh Thuận: Dịch lở mồm long móng ở bò lây lan trên diện rộng Ninh Thuận: Dịch lở mồm long móng ở bò lây lan trên diện rộng

VTV.vn - Đã có 10 con bò chết trong số hàng trăm con bò bị bệnh lở mồm long móng tại xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước