Cấp giấy xác nhận hải sản khai thác tại vùng biển an toàn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/05/2016 07:39 GMT+7

Thương lái thu mua cá tại cảng Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

VTV.vn - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản hướng dẫn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và TT-Huế về việc cấp giấy xác nhận hải sản khai thác tại vùng biển an toàn.

Theo đó, các địa phương khẩn trương xác nhận hải sản từ các tàu khai thác tại vùng biển từ 20 hải lý trở ra là hải sản an toàn. Khi tàu vào cảng, cán bộ giám sát của Chi cục Thủy sản sẽ cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản; nếu phát hiện mẫu hải sản không đạt yêu cầu phải báo cáo ngay Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

Hải sản chết bất thường dạt vào bờ hoặc do người dân vớt được phải thu gom và xử lý bằng cách chôn lấp, tuyệt đối không sử dụng làm thực phẩm cho người hoặc chế biến làm thức ăn cho vật nuôi.

TT-Huế cấp giấy phép xác nhận thủy, hải sản xa bờ đảm bảo an toàn TT-Huế cấp giấy phép xác nhận thủy, hải sản xa bờ đảm bảo an toàn

VTV.vn - Sáng 1/5, cơ quan chức năng TT-Huế đã triển khai việc cấp giấy xác nhận hải sản an toàn cho ngư dân đánh bắt ở những vùng biển xa.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước