Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam: 15/16 trường hợp mắc bệnh đã khỏi và xuất viện

P.V-Thứ hai, ngày 24/02/2020 16:20 GMT+7

VTV.vn - Tính đến chiều nay (24/2), Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 15 trường hợp đã khỏi và xuất viện, 1.247 trường hợp âm tính, 0 trường hợp tử vong.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 14h00 ngày 24/2, Việt Nam đã có 16 trường hợp dương tính với COVID-19 gồm: 2 cha con người Trung Quốc, 6 người Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về, 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19, 1 người Mỹ đến Việt Nam nhưng trước đó quá cảnh tại Vũ Hán (Trung Quốc), 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Hiện tại, ngoài 1 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 vẫn đang được điều trị, các trường hợp còn lại đều đã khỏi bệnh và xuất viện, 0 trường hợp tử vong.

Số trường hợp xét nghiệm âm tính với COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 1.247 trường hợp. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 32 trường hợp, hiện đang tiếp tục được cách ly và theo dõi chặt chế để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, có 1.538 trường hợp ghi nhận sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại là 77.150 trường hợp, 2.592 trường hợp đã tử vong, 5.365 trường hợp nghi ngờ nhiễm và 24.734 trường hợp đã bình phục.

Tính đến nay, trên thế giới đã có 79.367 trường hợp nhiễm COVID-19, 2.619 người tử vong vì căn bệnh này và 24.952 trường hợp đã được điều trị khỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước