Cắt giảm thời gian làm BHXH tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/10/2015 11:59 GMT+7

VTV.vn - Theo nội dung Nghị quyết 19, từ nay đến cuối năm 2015, việc cắt giảm thời gian làm BHXH xuống còn 49,5 giờ sẽ được thực hiện.

Theo báo cáo khảo sát Môi trường kinh doanh toàn cầu - Doing Business 2016 do Ngân hàng Thế giới công bố ngày 28/10, Việt Nam đã cải thiện được 3 bậc, đứng thứ 90 trên thế giới, nhưng vẫn xếp thứ 5 trong khu vực sau Malaysia, Thái Lan, Brunei, Campuchia và Singapore - quốc gia vẫn giữ vị trí dẫn đầu.

Nội dung về tổng số giờ nộp thuế, trong đó bao gồm cả bảo hiểm xã hội là điểm đáng chú ý. Liên quan tới nội dung này, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam - về việc cắt giảm thời gian làm BHXH từ nay đến cuối năm 2015 còn 49,5 giờ theo Nghị quyết 19 đề ra để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp và xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước