Cầu tạm mất an toàn ở Thái Nguyên

Triệu Thuần, Việt Hưng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 12:08 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng cầu tạm xuống cấp hay bị lũ cuốn trôi đã và đang là mối nguy hiểm hàng ngày tại xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Với địa hình bị chia cắt do dòng sông Đu và một số đoạn suối nhỏ, ở xã này vẫn còn tới 9 cây cầu tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ở xóm Khe Ván là một ví dụ. Đi làm, đi học tập, người dân và các em học sinh ở Khe Ván phải đi qua cây cầu tre như thế.

Phủ Lý là xã có 12 xóm, bản, với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Mặc dù vậy, hàng năm người dân địa phương vẫn phải tự đóng góp kinh phí để sửa chữa những cây cầu đi lại nhưng chỉ là tạm thời và nguy cơ mất an toàn luôn thường trực. Không ít trường hợp bị thương, bị tật suốt đời khi không may bị rơi xuống từ những chiếc cầu tạm.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi sự đầu tư của Nhà nước, bà con cũng cần phải chủ động thực hiện các biện pháp an toàn khi đi qua những đoạn cầu tạm như thế để không ai bị rơi khỏi cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước