Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á: Mở ra cơ hội rất lớn cho các tỉnh duyên hải Bắc Bộ

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 20:22 GMT+7

VTV.vn - Dự án đường Tân Vũ - Lạch Huyện, trong đó có cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng đưa vào sử dụng vào sáng nay.

Nhân dịp kỉ niệm Quốc khánh 2/9, Dự án đường Tân Vũ - Lạch Huyện, trong đó có cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng đưa vào sử dụng vào sáng ngày 2/9. Đây là con đường mở ra cơ hội rất lớn cho Hải Phòng và các tỉnh duyên hải Bắc Bộ phát triển trong thời gian tới.

Với tuyến đường và cây cầu vượt biển được đưa vào sử dụng từ ngày hôm nay, người dân thành phố Hải Phòng sẽ không còn phải đi phà mất hàng giờ đồng hồ từ nội thành ra đảo Cát Hải, mà chỉ còn mất chưa đầy nửa tiếng bằng đường bộ. Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện là một trong hai phần chính của Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng trên đảo Cát Hải được khởi công vào đầu năm 2014, tổng mức đầu tư gần 12 nghìn tỉ đồng. Trong đó, phần vốn vay ODA Nhật Bản là trên 10 nghìn tỷ đồng.

Chiều dài của tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện này nối liền điểm cuối của của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đảo Cát Hải dài gần 16km, trong đó có cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, gần 5,5 km. Với con đường này, các loại xe ô tô có thể đi thẳng từ Hà Nội đến huyện đảo Cát Hải và quãng đường đến đảo du lịch Cát Bà cũng sẽ được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện này sẽ nối liền với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng hiện đang được xây dựng, dự kiến sẽ mở hai bến đầu tiên vào giữa năm sau và trong tương lai sẽ là cảng trung chuyển lớn nhất miền Bắc.

Tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện không chỉ kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long và sân bay Cát Bi, trong tương lai sẽ tạo thành mạng giao thông hoàn chỉnh phục vụ vận tải hàng hóa từ khu tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh ra các cảng biển của Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản anh em, nhất là Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã phối hợp chặt chẽ, liên tục trong quá trình triển khai dự án quan trọng này. Và qua công trình này đối tác chiến lược, tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và TP. Hải Phòng, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các thủ tục để triển khai các hạng mục đầu tư còn lại, phấn đấu hoàn thành thông xe toàn tuyến và kết nối đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với các công trình khác trong thời gian sớm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước