Cha đánh chết con, lãnh án 15 năm tù

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 31/10/2019 22:34 GMT+7

Bị cáo Đỗ Hữu Phong tại phiên xét xử. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Khi được nói lời sau cùng, bị cáo giết con đã xin HĐXX tuyên mình án tử hình vì cảm thấy tội lỗi.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Đỗ Hữu Phong (SN: 1979, trú tại xã K’Dang-Đăk Đoa-Gia Lai) ra xét xử công khai về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu Đ.N.A (SN 2010, con ruột của Phong).

Theo cáo trạng, Đỗ Hữu Phong đã ly hôn vợ vào năm 2016, một mình Phong rơi vào cảnh "gà trống nuôi con". Vì vậy, trong quá trình đi làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình, Phong đã tích góp được 10 triệu đồng để lo việc học hành cho 3 đứa con.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30’ ngày 20/5/2019, trong lúc chuẩn bị chở con đi học thì Đỗ Hữu Phong nghe con trai của mình nói trong chiếc ví của cháu Đ.N.A có nhiều tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng. Vì vậy, Phong đã kiểm tra và phát hiện trong ví cháu A. có 3 triệu 6 trăm nghìn. Khi kiểm tra số tiền của mình cất trong tủ dưới nhà bếp, bị cáo thấy số tiền của mình bị mất 4 triệu 6 trăm nghìn đồng.

Từ đây, Phong nghi ngờ con gái lấy tiền nên đã cầm cây chổi đánh nhiều vào tay, chân và mông của bị hại. Bị đánh, cháu A. đã thừa nhận mình đã lấy số tiền 3 triệu 6 trăm nghìn đồng của cha để mua bánh kẹo. Do bực tức, nên Phong đã tiếp tục dùng tay tát mạnh vào mặt; dùng chân đạp nhiều cái vào đầu của con gái mình khiến đầu của A. đập xuống nền nhà dẫn đến chảy máu miệng.

Chưa dừng lại ở đó, Phong tiếp tục truy số tiền 1 triệu đồng còn lại, khi cháu A. không thừa nhận lấy thì bị gã rút đoạn thân tre trong cán chổi ra đánh nhiều cái vào người của A, trong đó có 2 cái trúng vào đầu. Lúc này, A. thừa nhận đã lấy của cha mình tổng số tiền 4 triệu 6 trăm nghìn đồng.

Truy xong số tiền, Phong đi giặt đồ, nấu cơm còn cháu A. được anh trai bế lên giường nằm. Đến 10h40’ cùng ngày, Đỗ Hữu Phong đi vào phòng ngủ thì thấy người cháu A. tím tái, hơi thở yếu nên đã nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, vào các năm 2011 và 2015, Phong đã bị TAND huyện Đăk Đoa tuyên phạt lần lượt 12 tháng tù và 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Cả hai bản án này đến khi xảy ra vụ việc, đã được chấp hành xong hình phạt tù và xóa án tích.

Đứng trước HĐXX, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, vì ăn năn cũng như thấy hành vi dẫn đến cái chết của con mình là tội lỗi rất lớn nên bị cáo đã xin HĐXX tuyên mức án "tử hình".

Tuy nhiên, sau xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa cũng như áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên Đỗ Hữu Phong 15 năm tù giam về tội "giết người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước