Chấm dứt việc tập trung đông người tại nhà thờ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/04/2020 20:29 GMT+7

VTV.vn - Tại giáo xứ Tràng Đình, huyện Can Lộc, sau khi được tuyên truyền, các linh mục và bà con giáo dân đã không còn tập trung tại nhà thờ để cầu nguyện.

Bất chấp quy định không tụ tập đông người để chống dịch COVID-19, một số linh mục tại các giáo xứ ở các huyện Hương Khê, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vẫn tổ chức cho bà con giáo dân tập trung cầu nguyện.

Đây là hành vi trái với lợi ích chung và sức khỏe của cộng đồng cũng như chính những người tham dự. Hiện, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, chống đối gây ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 của toàn xã hội.

Tại giáo xứ Nghĩa Yên trong sáng hôm nay (6/4), vẫn còn một vài người dân tới nhà thờ. UBND huyện Đức Thọ đã cử lực lượng túc trực để tuyên truyền, giải thích cho bà con về những quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh, không tụ tập đông người.

Còn tại giáo xứ Tràng Đình, huyện Can Lộc, sau khi được tuyên truyền, các linh mục và bà con giáo dân đã không còn tập trung tại nhà thờ để cầu nguyện.

Hiện trên địa bàn huyện Can Lộc có hơn 2.000 hộ dân đang bị cách ly do dịch bệnh, chính vì vậy việc tập trung đông người lúc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh mệnh của chính các giáo dân và cộng đồng trong thời điểm này.

Qua quá trình vận động tuyên truyền, đến nay một số linh mục và bà con giáo dân đã chấp hành tốt các quy định chống dịch, điều này không chỉ góp phần đảm bảo sức khỏe cho chính bà con mà còn góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc các linh mục tổ chức tập trung đông người để hành lễ là hành vi đi ngược lại với chỉ đạo của Chính phủ, của Tòa Giám mục giáo phận Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các linh mục cấn chấm dứt việc tập trung người dân để hành lễ và tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các chức sắc, chức việc cố tình vi phạm.

Hiện linh mục các giáo xứ đã cam kết sẽ không hành lễ và tập trung đông người trong khu vực nhà thờ. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị Tòa giám mục yêu cầu các chức sắc, linh mục nhắc nhở, chấn chỉnh, không để tái diễn các lễ tập trung đông người như thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước